Vướng mặt bằng dự án cầu Như Ý 180 tỷ ngừng thi công sau khi hoàn thành hai mố cầu
Dự án cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 26m nối từ đường Điềm Phùng Thị vào trục quy hoạch 36m gần Khu phức hợp Thủy Vân 2 (TP Huế) hiện đang trong tình trạng ngừng thi công kéo dài. Công trình có tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng này mới hoàn thành khoảng 45% khối lượng xây lắp thì buộc phải dừng lại do vướng mặt bằng hai đầu cầu.
"Tắc" ở 2 đầu cầu
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, sau khi thi công xong hai mố cầu chính giữa lòng sông Như Ý, công trường trở nên im lìm. Máy móc, thiết bị đã rút khỏi hiện trường, các hạng mục dở dang phơi mưa nắng. Phần cầu đã hình thành "nửa thân", nhưng phần việc còn lại chưa thể triển khai đồng bộ.
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 - chủ đầu tư công trình, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ phần cọc khoan nhồi, bê tông bệ mố, thân mố và công tác đắp vật liệu sau mố. Tuy nhiên, các hạng mục quan trọng như dầm vòm, dầm ngang, bản mặt cầu, thảm bê tông nhựa, lắp đặt bó vỉa, lát đá vỉa hè, cũng như đường dẫn hai đầu cầu vẫn chưa thể triển khai.
Nguyên nhân chính khiến dự án phải dừng thi công được xác định là công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. Dự án ảnh hưởng đến 48 hộ dân sinh sống dọc hai đầu cầu, nhưng đến nay mới có 34 hộ nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Trong số này, 34 hộ đã có quyết định bố trí tái định cư, song mới chỉ 16 hộ thực sự nhận đất.
Một số hộ dân cho biết dù đã có quyết định bồi thường nhưng chưa được thông tin rõ vị trí lô tái định cư nên chưa thể đồng thuận giao đất. Bên cạnh đó, trong quá trình thi công cọc khoan nhồi và dựng vòng vây, rung chấn gây nứt nhà dân đã phát sinh khiếu nại, dẫn đến việc người dân phản ứng và ngăn cản thi công.
Thực tế, khi phần đường dẫn hai đầu cầu chưa có mặt bằng sạch, việc thi công phần trên của cầu không thể tiếp tục, dù hai mố cầu (hạng mục then chốt) đã hoàn thành.
Hết vốn giữa chừng
Ngoài vướng mặt bằng, dự án còn gặp khó khăn về nguồn vốn. Công trình sử dụng nguồn vốn thuộc kế hoạch trung hạn 2021-2025 của cấp huyện cũ. Sau khi thực hiện chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kế hoạch đầu tư phải điều chỉnh lên cấp tỉnh, dẫn đến việc từ tháng 7-2025 dự án hết vốn và chưa được bố trí lại kịp thời.
Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1, năm 2026 dự án sẽ được bố trí 45 tỷ đồng để tiếp tục chi trả bồi thường, tái định cư và tổ chức thi công trở lại. UBND TP Huế đã gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 30-10.
Theo kế hoạch mới, công tác chi trả bồi thường cho các hộ dân hai đầu cầu sẽ hoàn thành trong tháng 1-2026, vận động bàn giao mặt bằng trước tháng 3-2026. Từ tháng 2-2026, nhà thầu sẽ thi công kết cấu dầm và bản mặt cầu, phấn đấu hoàn thành phần cầu và tổ chức thông xe trước ngày 30-8-2026. Tuyến đường dẫn hai đầu cầu sẽ được thi công từ tháng 3-2026 và hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào sử dụng trước ngày 15-10-2026.
Dự án được khởi công ngày 2-12-2024, theo hợp đồng có thời gian thi công 359 ngày, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, khi mặt bằng và nguồn vốn chưa được tháo gỡ dứt điểm, cây cầu dù đã xong hai mố vẫn chưa thể nối nhịp, còn người dân hai đầu cầu tiếp tục chờ đợi một ngày công trình được hoàn thiện đúng nghĩa.
Võ Thế Nghĩa













